Kết quả tìm kiếm cho "trồng rau thủy canh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 9

Hội Nông dân xã An Điền, Tx.Bến Cát: Phối hợp tổ chức tham quan mô hình trồng rau thủy canh 

Cập Nhật 07-09-2023

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tư vấn khởi nghiệp cho đoàn viên, hội viên thanh niên, phụ nữ, Hội Nông dân xã An Điền vừa phối hợp cùng Đoàn Thanh niên

Tag: Bách An Farm,ấp Phú Thứ

Ban Chỉ huy Quân sự TX.Tân Uyên: Xây dựng mô hình trồng rau thủy canh 

Cập Nhật 20-07-2016

Học tập kinh nghiệm mô hình trồng rau sạch theo phương thức thủy canh của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Giáo, được sự quan tâm đầu tư kinh phí của cấp ủy, chính quyền địa phương

Tag: quân sự,tân uyên,trồng rau,thủy canh

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Giáo: Phát huy hiệu quả mô hình trồng rau thủy canh 

Cập Nhật 30-03-2016

Công trình trồng rau sạch công nghệ cao theo phương thức thủy canh của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Giáo được xây dựng với sự phối hợp của các đơn vị chuyên môn.

Tag: Ban Chỉ huy,Quân sự,huyện Phú Giáo,Phát huy hiệu quả,mô hình,trồng rau,thủy canh

Trồng rau thủy canh lãi 5 tỷ đồng mỗi ha 

Cập Nhật 21-12-2015

Áp dụng khoa học kỹ thuật và giống mới tại nông trại rộng 7 ha, bà Nguyễn Thị Huệ, ngụ tại Phước Thành (Đà Lạt) đang thu lãi lớn nhờ phương pháp thuỷ canh.

Tag: Trồng rau thủy canh,lãi 5 tỷ đồng,mỗi ha

Phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát: Thí điểm mô hình trồng rau thủy canh 

Cập Nhật 07-09-2014

Sở Khoa học - Công nghệ vừa phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổchức khảo sát thí điểm mô hình trồng rau thủy canh tại TX.Bến Cát.

Trồng rau bằng phương pháp thủy canh: Là bảo vệ môi trường 

Cập Nhật 03-10-2013

Mô hình trồng rau thủy canh của vợ chồng anh Hồ Mộng Hải và chị Trần Thị Thúy ở ấp Dư Khánh, xã Thạnh Phước (Tân Uyên) là điển hình về trồng rau sạch và bảo vệ môi trường.   Những luống rau như xà lách, cải ngọt, cải thìa, cải xanh, rau muống vừa xanh vừa sạch tại mô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canh của chị Thúy

Thành công với mô hình trồng rau thủy canh 

Cập Nhật 10-04-2013

“Không tốn công làm đất, không cần tưới nước, cũng không phải quan tâm đến việc bón phân, nhổ cỏ hay diệt sâu hại…”, mô hình trồng rau thủy canh đã khiến anh Hồ Mộng Hải ở ấp Dư Khánh (xã Thạnh Phước, Tân Uyên) mê mẩn trong chuyến đi tham quan tại Thái Lan. Ngay sau khi về địa phương, vợ chồng anh đã mạnh dạn đầu tư và sản xuất thành công mô hình trồng rau sạch thủy canh.  Những luống rau xanh, sạch tại vườn rau của anh Hải

Hội thảo chuyên đề “Trồng rau, quả bằng phương pháp thủy canh phục vụ cho sản xuất” 

Cập Nhật 25-09-2010

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và nêu ra những ưu điểm của việc sản xuất rau, quả bằng phương pháp thủy canh như: Không phải làm đất, không cần tưới nước; có thể trồng trái vụ không sử dụng thuốc trừ cỏ, sâu bệnh, năng suất cao (có thể trồng liên tục); tận dụng sức lao động và không gây ô nhiễm môi trường. Phương pháp thủy canh này cũng có những hạn chế như chỉ trồng các loại cây rau quả, hoa ngắn ngày; giá thành sản xuất cao; thông tin về thủy canh chưa nhiều và còn phát tán... Hội thảo nhằm giúp cho các nông hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp cận các công nghệ trồng rau quả an toàn mới tiên tiến trên thế giới, khả năng ứng dụng và thị trường tiềm năng tiêu thụ của sản phẩm rau sạch khi áp dụng thực tiễn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quay lên trên